Làm giả con dấu, bị phạt chín tháng tù

Theo hồ sơ, tối 9-1, Quí chạy xe máy, mang theo giấy CMND tên Võ Quốc Việt có dán ảnh của bị cáo và giấy tờ xe đứng tên Lê Thị Trúc Mai đến cửa hàng cầm đồ với giá là 20 triệu đồng. Sau khi xem xét chủ cửa hàng phát hiện đây là giấy tờ giả nên gọi điện thoại cho cơ quan chức năng xử lý.

Trước phiên tòa, Quí khai nhận khoảng vài tháng trước có quen một người tên Dũng không rõ lai lịch. Dũng tìm chỗ cầm chiếc xe với giá 20 triệu đồng nhưng không đủ giấy tờ nên nhờ bị cáo làm giấy tờ giả hứa nếu như cầm được sẽ cho bị cáo 1 triệu đồng và sau đó bị bắt.

QUỐC THÁI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm