Lại xuất hiện áp thấp ở Trung Trung Bộ gây mưa dông

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Vùng biển từ Bình Định-Ninh Thuận có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6.

Các tỉnh từ Thanh Hóa vào Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc tố. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm