Lại lùi ngày nâng công suất cấp nước

Hôm 7-8, Sở GTVT TP.HCM cho biết dự án không kịp đưa vào sử dụng theo kế hoạch nên kiến nghị UBND TP gia hạn đến ngày 28-8. Ngoài ra, Sở GTVT cũng kiến nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn (SWIC, chủ đầu tư) đảm bảo tiến độ dự án.

Nhà máy nước này có tổng vốn đầu tư hơn 1.270 tỉ đồng, sẽ lấy nước (315.000 m3/ngày) ở sông Đồng Nai rồi dẫn về nhà máy ở quận Thủ Đức (TP.HCM) xử lý, cung cấp cho TP.HCM. Trạm bơm nước thô này gần trạm bơm của Nhà máy nước Bình An (cũng lấy nước thô xử lý, cung cấp cho TP.HCM) nằm cách dự án lấn sông Đồng Nai khoảng 1 km về thượng nguồn. Trước đó, bộ phận đánh giá chất lượng nước của Sawaco ghi nhận mức độ ô nhiễm của nguồn nước thô này đã gia tăng khi việc lấn sông Đồng Nai đang diễn ra.

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm