Lại đưa quan tài ra phố

Đức là người chết đột ngột tại nhà nghỉ Sơn Lịch (phố Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang) vào tối 20-10, người nhà Đức cho rằng cái chết là bất thường nên đưa quan tài đến nhà nghỉ Sơn Lịch để bày tỏ sự bất bình. Khi tới ngã năm (cách nhà nghỉ khoảng 6 km) thì bị công an chặn lại và dừng ở đó nhiều tiếng đồng hồ.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Hải Dương, vào 21giờ ngày 20-10, nhân viên nhà nghỉ Sơn Lịch thấy phòng xông hơi 202 có xuất hiện khói, đẩy cửa vào thì thấy nạn nhân Đức đã chết. Sáng 21-10, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, thấy không có gì bất thường nên bàn giao thi thể cho gia đình mang về mai táng.

Chiều 22-10, khi đưa nạn nhân đi an táng tại nghĩa địa giáo sứ Kẻ Sặt thì mẹ Đức yêu cầu xe tang hướng về nhà nghỉ Sơn Lịch…

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm