Lai dắt tàu cá cùng 5 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

Trước đó, lúc 16 giờ 40 ngày 29-9, khi đang khai thác thủy hải sản cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 54 hải lý, tàu cá TH 90321 TS do ông Nguyễn Văn Long (trú xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng bất ngờ bị vỡ hộp số, trôi tự do trên biển.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 273 từ Hà Tĩnh đi cứu nạn. Đến 13 giờ 30 ngày 1-10, tàu SAR 273 đã tiếp cận tàu bị nạn, đưa năm thuyền viên về cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) an toàn trong chiều cùng ngày.

. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định ngày 2-10 cho biết có một tàu cá của ngư dân Bình Định bị hỏng máy, đang trôi tự do trên biển.

Chiều 1-10, tàu cá BĐ 91171 TS do ông Võ Văn Nhượng (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên, đang hành nghề tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 137 hải lý thì bị hỏng máy.

Hiện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đang liên lạc với các tàu cá hoạt động gần đó để đề nghị hỗ trợ cứu nạn tàu BĐ 91171 TS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm