Lại bàn tăng tuổi nghỉ hưu

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho biết như trên ngày 21-9 tại hội nghị tổng kết ba năm thi hành Bộ luật Lao động. Ông Huân cũng cho biết sắp tới Bộ LĐ-TB&XH sẽ lập ban soạn thảo và chỉ đạo nghiên cứu, xem xét nâng tuổi nghỉ hưu. Việc nghiên cứu nâng tuổi nghỉ hưu là do thời gian tới Việt Nam sẽ đối mặt với già hóa dân số. Bên cạnh đó, nhiều người đến tuổi nghỉ hưu còn năng lực đóng góp, đặc biệt ở một số ngành nghề về khoa học, nghiên cứu...

Tuy nhiên, ông Huân cho rằng khi nghiên cứu tăng tuổi nghỉ hưu không phải “đùng một cái” là tăng mà phải có lộ trình và phù hợp với từng nghề. “Nếu có lộ trình sẽ ít gây ảnh hưởng đến thị trường lao động. Vì mỗi năm có đến 1 triệu người đến tuổi lao động nên gây áp lực việc làm rất lớn…” - ông Huân nói. Liên quan đến tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2013, khi trình Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi để lấy ý kiến, đã có đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 58 tuổi với nữ và 62 tuổi với nam, tuy nhiên đã bị Quốc hội bác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm