Kỷ niệm trọng thể 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến tham dự lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng của sự kế thừa, phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là bản anh hùng ca về lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần quả cảm, ý chí cách mạng của quân và dân cả nước nói chung, đồng bào các dân tộc Điện Biên - Lai Châu nói riêng, góp phần cùng cả nước hoàn thành cuộc kháng chiến trường kỳ “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gắn huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của tỉnh Điện Biên sáng 6-5.

Với những thành tựu và bài học thực tiễn trong quá trình phát triển, ông Trần Văn Sơn khẳng định cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc Điện Biên nguyện đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng trong công cuộc đổi mới; đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và công lao to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu, để mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Nhấn mạnh giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ và thành quả nổi bật của tỉnh những năm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh dù trong hoàn cảnh, giai đoạn nào, Điện Biên vẫn phải luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất để vượt khó vươn lên. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đánh giá và chỉ ra những hạn chế trong một số mặt công tác cũng như thế mạnh, tiềm năng và thời cơ mà Điện Biên đang nắm bắt…

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội động viên và đề nghị Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống và nội lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Điện Biên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm