Kỷ luật khiển trách trưởng công an xài bằng đại học giả

Ngày 16-11, một nguồn tin xác nhận chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Văn Hoài, Trưởng Công an xã Mỹ Chánh Tây, về hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp ĐH không đúng quy định.

Cùng thời điểm, Thường trực Huyện ủy Phù Mỹ cũng yêu cầu Đảng ủy xã Mỹ Chánh Tây tổ chức kiểm điểm, đề xuất hướng xử lý về mặt đảng đối với ông Hoài.

Trước đó, đầu năm 2016, dù không đi học, không đi thi nhưng ông Đoàn Văn Hoài vẫn có bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (khóa 2010-2014, hệ đào tạo từ xa) nộp bổ sung vào hồ sơ cán bộ.

Sau khi bị nhiều người cho rằng trưởng Công an xã Mỹ Chánh Tây mua, xài bằng ĐH giả, ông Hoài tự thu lại bản sao bằng tốt nghiệp ĐH có công chứng đã nộp vào hồ sơ cán bộ.

Giải trình với cơ quan chức năng, ông Hoài cho rằng đã nhờ người đi học hộ, thi hộ với giá 8 triệu đồng để lấy bằng tốt nghiệp ĐH trên. Ông Hoài cũng cho rằng mình bị… lừa vì khóa học ghi trong bằng không có trên thực tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm