Ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC) tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Quy chế này gồm bốn vấn đề chính: Phối hợp trong công tác thu nhận trao đổi và chuyển giao thông tin báo nạn, sự cố trên biển; tổ chức điều hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển; bàn giao, tiếp nhận và hỗ trợ người bị nạn; đào tạo, huấn luyện, đánh giá tổng kết hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Năm 2013, 500 vụ tai nạn đã xảy ra trên vùng biển phía nam từ Bình Thuận đến Kiên Giang, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng làm chết hơn 235 người, chìm 163 phương tiện, hư hỏng, cháy hơn 150 phương tiện. Các lực lượng đã phối hợp cứu được nhiều vụ quan trọng. Điển hình, các đơn vị đã phối hợp tốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn vụ chìm canô H29-BP ngày 2-8-2013 tại biển Cần Giờ, (TP.HCM); vụ tàu vận tải Hải Xuân bị tai nạn tại biển Bình Thuận ngày 25-11-2013, các lực lượng đã phối hợp kịp thời cứu và đưa vào bờ an toàn 10 thuyền viên.

T.KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm