Ký duyệt bồi thường sai, bí thư xã bị đề nghị cách chức

Chiều 15-5, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Xương (Thanh Hoá) cho biết đã thống nhất đề nghị cách tất cả chức vụ trong Đảng với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc Bùi Minh Thành vì để xảy ra sai phạm gây thất thoát ngân sách gần 800 triệu đồng.

Xã Quảng Lộc - nơi xảy ra nhiều sai phạm trong việc đền bù gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Trước đó, cuối năm 2018, Công an huyện Quảng Xương khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Sơn (36 tuổi, cán bộ địa chính xã Quảng Lộc) và Bùi Ngọc Dũng (34 tuổi, Trưởng thôn 3, xã Quảng Lộc) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Vi phạm trong hai năm 2016-2017 của họ là lợi dụng việc được giao kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng để tiến hành lập hồ sơ khống, khai man hồ sơ khi tăng diện tích bồi thường của hộ dân lên để trục lợi.

Số tiền được Cơ quan Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) làm rõ bị nhóm này chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Bùi Ngọc Dũng trong nhóm cán bộ lập hồ sơ khống, khai man hồ sơ gây thất thoát ngân sách gần 800 triệu đồng.

Tại thời điểm xảy ra sự việc trên, ông Bùi Minh Thành là Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc nhưng đã không kiểm tra, giám sát, phát hiện ra sai phạm, vẫn ký duyệt chi trả tiền bồi thường trái quy định. Ngoài ra ông Thành còn để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. 

Theo UBKT Huyện ủy Quảng Xương, ông Thành là Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, cán bộ quy hoạch nguồn nên Huyện ủy Quảng Xương đã báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa xin ý kiến chỉ đạo về hướng xử lý vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm