Kinh hoàng quốc lộ nứt toác, sụt sâu 1,5 m

Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay (25-8) tại Km 79+514, quốc lộ 32C (đường đi từ Hà Nội lên Yên Bái) thuộc địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, Yên Bái.

Vào thời điểm trên, mặt đường quốc lộ bất ngờ nứt toác và sụt lún nghiêm trọng. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vệt lún dài 32 m, rộng 2 m, sâu 1,5 m làm mất 1/3 nền đường. 

Trước đó, vào chiều 24-8, đoạn đường này có dấu hiệu rạn nứt nhẹ, đến sáng sớm 25-8, vết nứt toác ra chừng 20 cm rồi sụt hẳn xuống.

Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Minh Quân đã báo cáo lãnh đạo huyện Trấn Yên và Sở GTVT tỉnh tìm hiểu nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục.

Mặt đường quốc lộ 32C bị nứt toác, lún sâu tới 1,5 m. Ảnh: Tây Bắc 24h

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Việt Bách, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Yên Bái, cho biết công tác khắc phục sự cố tại tuyến đường trên đang được thực hiện khẩn trương.

Từ 13 giờ chiều nay, đơn vị thi công đã dùng đất có chọn lọc để lu lèn, đảm bảo độ bằng phẳng tại đoạn đường xảy ra sự cố, dự kiến trong ngày sẽ đảm bảo thông tuyến.

Nhận định về nguyên nhân sự cố, ông Bách cho hay theo nhìn nhận ban đầu của đơn vị tư vấn thì bên cạnh vết nứt có một cái ao của hộ dân, đào rất sâu lại có nước thường xuyên, cộng thêm đợt lũ vừa qua có thể là một trong các nguyên nhân dẫn đến sụt lún. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm