ÔNG VŨ MÃO, NGUYÊN CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI:

‘Kiêu ngạo cộng sản’ là nguy cơ lớn nhất của Đảng

Từ bên trong nội bộ tung ra nhiều tin đồn, nó không chỉ ảnh hưởng tới uy tín chung của Đảng mà còn ảnh hưởng tới uy tín của từng đồng chí lãnh đạo.

Từ những sự việc đáng tiếc như vậy, nhân dân nghi ngờ, không còn nguyên vẹn niềm tin vào Đảng.

Vấn đề thứ hai chúng ta đã thấy là Đảng thể hiện được sự khiêm tốn, vấn đề này cần phải được phát huy mạnh mẽ.

Chúng ta biết rằng căn bệnh nguy hiểm nhất đó là “kiêu ngạo cộng sản”.

Vì vậy tôi hy vọng rằng Ban Chấp hành Trung ương XII tiếp tục phát huy được tinh thần khiêm tốn học hỏi, không chủ quan ngạo mạn.

TS Lê Đăng Doanh: Nên tính đến phương án gộp tết ta vào tết Tây như Nhật Bản

Hiện nay vẫn chưa có thống kê chính thức về việc này nên khó có thể đánh giá liệu tết có thể ảnh hưởng tới thái độ làm việc, năng suất làm việc của người lao động không. Nhưng có thể nhận thấy trong dịp tết năm nay, các ca tai nạn giao thông, đánh nhau do bia rượu vẫn nhiều.

Tôi nghĩ chúng ta cần có những thống kê cẩn thận về các vấn đề liên quan đến tết xem tết ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa như thế nào. Phải có số liệu chứ không đánh giá cảm quan được.

Nếu ảnh hưởng nhiều thì nên tính đến phương án gộp tết ta vào tết Tây như Nhật Bản. Nhưng phải có phương án cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm