Kiện sếp cũ đòi nợ một cây vàng

Theo đơn kiện của ông Mâu, năm 2009, ông Cuộc là giám đốc Công ty Sơn Thành, còn ông Mâu là nhân viên. Lúc đó ông Cuộc có hỏi mượn ông Mâu một cây vàng 9999 (có giấy mượn) để mua vật liệu làm công trình và hứa khi có tiền sẽ trả lại cho ông Mâu cả vốn và lãi. Thế nhưng khi có tiền, ông Cuộc lại không trả vàng và tiền lãi cho ông Mâu. Nhiều lần ông Mâu đến nhà gặp ông Cuộc để đòi nhưng ông Cuộc cứ hẹn lần hẹn lữa, làm ông Mâu phải bỏ công ăn việc làm đi tới đi lui hàng trăm lần, trong khi nhà ông Mâu cách nhà ông Cuộc hơn 20 km, gây khó khăn tốn kém cho ông Mâu. Hiện ông Mâu đã già yếu (70 tuổi), không làm ra tiền, lúc đau ốm không có tiền mua thuốc uống nên ông đã làm đơn nhờ tòa buộc ông Cuộc phải trả lại vàng.

Tòa đã hai lần triệu tập nhưng ông Cuộc không đến nên đưa vụ kiện ra xử vắng mặt ông Cuộc và tuyên án như trên.

 HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm