Kiến nghị thanh tra vụ gây ngập đường Võ Văn Kiệt

Theo Sở GTVT TP, trong quá trình thực hiện dự án xây dựng có diện tích hơn 6.400 m2, Công ty Hùng Thanhh đã cho san lấp mặt bằng toàn bộ dự án nhưng không xây hồ điều tiết theo thỏa thuận. Công ty tự ý thay thế tuyến rạch bị lấp bằng tuyến cống tạm không đủ khả năng tiêu thoát nước cho khu vực. Đến nay Công ty Hùng Thanh vẫn chưa khắc phục những vi phạm trên.       

“Hiện lượng bùn phát sinh từ các dự án nạo vét, nhà máy xử lý nước thải đô thị ở TP.HCM rất lớn nhưng hầu như không có bãi đổ và xử lý. Do đó, có một lượng lớn bùn thải đã không được đổ đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường”. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP phản ánh trong báo cáo cho Chi cục Bảo vệ môi trường TP, ngày 4-10. Theo Trung tâm, nếu dự án bãi đổ bùn Đa Phước được thực hiện hoàn chỉnh cũng chỉ đáp ứng được 1/5 nhu cầu thực tế có thể lên đến 5 triệu m3/năm. Trung tâm đề nghị Sở TN&MT TP cần khẩn trương đẩy nhanh lộ trình quy hoạch, xây dựng các bãi đổ bùn phục vụ nhu cầu cấp bách hiện nay.

 TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm