Kiến nghị tái định cư cho người có nhà trên kênh rạch

- ông Trần Đăng Nghĩa, đại diện chủ đầu tư dự án chỉnh trang kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, nói tại buổi giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM, ngày 27-2.

Theo ông Nghĩa, dự án sẽ nạo vét tuyến kênh dài gần 33 km đi qua quận 8, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Chánh; sửa, lắp mới 134 cống nhằm đảm bảo thoát nước, giảm ô nhiễm cho lưu vực rộng 14.900 ha. Lẽ ra dự án phải hoàn thành trong năm 2013 nhưng đến nay vẫn còn vướng mặt bằng ở nhiều địa phương, trong đó nhiều nhất là quận Bình Tân với gần 400 trường hợp.

Ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết số hộ bị giải tỏa trên địa bàn lớn nhưng lại thiếu kinh phí bồi thường, thiếu quỹ nhà, đất tái định cư. Đơn giá bồi thường thấp hơn so với các quận/huyện khác cũng gây ra phản ứng, khiếu kiện từ người dân. Ngoài ra, ở dự án này có nhiều trường hợp nhà trên kênh rạch bị giải tỏa không được bồi thường trong khi họ bức bách về chỗ ở.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm