Kiến nghị rút giấy phép trung tâm ngoại ngữ để kẹt xe

Đặc biệt, có một tổ công tác túc trực thường xuyên trước khu vực Suối Tiên để xử lý nạn “xe dù”, “bến cóc”.

Theo ông Dương Hồng Thanh, Phó Giám đốc Sở GTVT, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở đã xử lý 926 vụ vi phạm về bến “cóc”, xe “dù”. Tuy nhiên, tình trạng xe khách hoạt động trá hình dưới danh nghĩa vận tải du lịch đã gây nhiều khó khăn cho việc kiểm tra, xử phạt.

Sở GTVT cũng thống kê có 35 vị trí ở các trường học, trung tâm ngoại ngữ thường xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, đề nghị Sở GD&ĐT chấn chỉnh. Ngoài ra, danh sách 83 vị trí thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè ở đường Điện Biên Phủ (quận 3), Trần Hưng Đạo (quận 1, 5), ở các khu vực chợ Tân Định (quận 1), cầu Kiệu (quận 3), chợ Xã Tây (quận 8), chợ Hòa Bình (quận 5), chợ Lớn… cũng đã được chuyển cho địa phương xử lý. Từ đầu năm đến nay, có trên 6.520 vụ vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường bị lập biên bản xử phạt với tổng số tiền gần 6,4 tỉ đồng.

Sở GTVT cũng kiến nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung các hình thức xử phạt khác trong Nghị định 34/2010 nhằm tăng tính răn đe. Cụ thể, tịch thu phương tiện vi phạm, rút giấy phép kinh doanh trung tâm ngoại ngữ và cơ sở kinh doanh thường xuyên để ảnh hưởng xấu đến giao thông, bắt người vi phạm lao động công ích… Sở cũng kiến nghị UBND TP kiểm điểm hoặc cách chức chủ tịch UBND cấp phường, quận nếu thường xuyên để xảy ra tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi đậu xe, kinh doanh trái phép.

K.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm