Kiểm tra khẩn vụ bức tử cây rừng để chiếm đất ở Bình Thuận

Ngày 25-10, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ký văn bản khẩn giao Sở NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Bắc kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin về việc bức tử rừng.

Cây bị ken gốc, bức tử.

Trước đó, trên Pháp Luật TP.HCM ngày 22-10 có phản ảnh tại khu vực xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc có trường hợp triệt phá rừng với thủ đoạn “ken gốc” cây rừng còn sống (nạo vỏ để ngăn cây nhận chất dinh dưỡng).

Số cây rừng bị “bức tử” là các loại gỗ sao, sến, bằng lăng, dầu… nằm cạnh tỉnh lộ 714 và cầu treo Đông Giang có đường kính 15-50 cm và nhiều cây có tuổi đời cả trăm năm.

Toàn bộ cây rừng đều bị dạt vỏ từ gốc lên hơn 1 m và đây là hình thức “ken gốc” nhằm cho cây rừng tự chết để chiếm đất.

Theo thống kê, 49 cây gỗ bị “bức tử” có trữ lượng gỗ lên đến 54 m3.

Hàng loạt cây rừng bị "bức tử" kiểu này. 

Cũng tại văn bản trên, tỉnh Bình Thuận cho hay từ năm 2015 đến nay có trên 20 vụ phá rừng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc bị “chìm xuồng” do chưa xác định được người phá rừng. UBND tỉnh yêu cầu phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có). Kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-10. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm