Kiểm tra dự án BV cho thuê đất làm bến xe chui

Sáng 28-2, Đoàn kiểm tra liên ngành Sở GTVT - TP.HCM phối hợp đại diện BV Chấn thương chỉnh hình (CTCH), UBND quận 6 và các phòng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra bãi xe số 621 Phạm Văn Chí (phường 7, quận 6) do ông Quách Trung Khánh (ngụ phường 2, quận 11) đứng tên đại diện.

Kiểm tra dự án BV cho thuê đất làm bến xe chui ảnh 1
 Bãi xe 621 chứa gần trăm xe khách chạy tuyến miền Tây, miền Đông đón trả hành khách 

Theo phản ánh, trước đây ông Khánh xin giấy phép hoạt động dịch vụ giữ xe ô tô nhưng thời gian qua bãi xe 621 tổ chức kinh doanh vận tải khách, lập bến đón trả khách từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây và ngược lại.

Vào tháng 12-2016, khi đoàn liên ngành kiểm tra kiểm tra xử phạt, chủ bãi xe 621 cam kết chấm dứt việc đón trả khách sai phép trước tháng 1-2017. Tuy nhiên, thời điểm trước và sau Tết Đinh Dậu 2007 cho đến hiện nay, tại đây vẫn cho các hãng xe hoạt động vận chuyển, đón trả khách và phát sinh hàng chục xe từ Bến Miền Đông và xe chạy tuyến Campuchia kéo về đây hình thành xe dù, bến cóc.

Được biết bãi xe 621 nằm trong phần đất thuộc dự án xây dựng BV CTCH với tổng diện tích hơn 20 ha, tiếp giáp ba mặt tiền đường gồm đường số  9, Phạm Văn Chí và Võ Văn Kiệt. Hiện dự án này cho bốn đơn vị thuê đất làm kho bãi, văn phòng, trong đó bãi giữ xe 621 biến tướng thành bến xe “chui” và thanh tra GTVT, CSGT nhiều lần lập biên bản xử phạt nhưng bến xe chui vẫn tồn tại.

Theo một thành viên đoàn liên ngành có dấu hiệu bãi xe 621 được báo trước vì việc kiểm tra bãi vào sáng 28-2, chỉ được thông báo giờ chót cho UBND và Công an phường 7, quận 6 nhưng khi đoàn liên ngành đến thì các hãng xe ngưng hoạt động đón, trả khách, còn ông Khánh chủ bãi vắng mặt.

Mới đây, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu chấm dứt việc cho thuê đất dự án, giao đất cho chủ đầu tư BV CTCH triển khai thi công. Theo ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận 6, thì quận đã phát văn bản yêu cầu đơn vị quản lý ngưng việc cho cho thuê đất để bàn giao mặt bằng cho BV CTCH, nếu dự án chậm triển khai thì đề nghị UBNDTP thu hồi đất.

Trước đó, qua kiểm tra tại quận 6 đoàn liên ngành phát hiện ba điểm bến xe khách trá hình tuyến đường Võ văn Kiệt, Mai Xuân Thưởng, Phạm Văn Chí, Lò Gốm mới phát sinh đầu năm 2017 và UBND quận 6 đã ra quyết định xử phạt hành chính, chấm dứt đón trả khách trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm