Kiểm soát chặt việc xã hội hóa đăng kiểm xe cơ giới

- Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết tám năm thí điểm xã hội hóa đăng kiểm xe cơ giới, sáng 17-10.

Từ năm 2005 đến 2008, Cục Đăng kiểm Việt Nam áp dụng mô hình các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và thực hiện luôn việc kiểm định xe cơ giới. Mô hình này phát sinh nhiều tiêu cực do chủ đầu tư chú trọng vào lợi nhuận nên bỏ qua các quy trình đăng kiểm xe. Để khắc phục, từ năm 2009 đến nay Cục thí điểm thành lập sáu trung tâm đăng kiểm do các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, còn đăng kiểm viên là công chức, viên chức nhà nước.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm