VỤ RỪNG PHÒNG HỘ BỊ ĐỐN HẠ

Kiểm lâm thừa nhận gỗ bị khai thác trái phép

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh, cuối năm 2013 và đầu năm 2014, nhiều lô, điểm và khu thuộc rừng phòng hộ Sông Lò bị lâm tặc khai thác trái phép; nhiều cây gỗ tại Nà Đang (Lâm Phú) chưa có dấu búa của kiểm lâm. Một trong các nguyên nhân dẫn tới tình trạng phá rừng là do chủ rừng chưa tích cực tuần tra bảo vệ rừng…

Như chúng tôi đã thông tin, tại khu vực rừng phòng hộ Sông Lò có nhiều loại gỗ quý bị đốn hạ nhưng chính quyền chậm phản ứng, kiểm lâm bất lực.

 ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm