Khủng hoảng Ukraine: Tổng thống Nga Putin chấp nhận đối thoại

Các xe quân sự được cho là của quân đội Nga bên ngoài Simferopol ngày 2-3 - Ảnh:Reuters

Hãng AP ngày 3-3 cho biết bà Merkel đưa ra đề xuất trong cuộc điện đàm căng thẳng với ông Putin về “sự can thiệp không thể chấp nhận được Nga vào Crimea”.

Người phát ngôn chính phủ Đức Georg Streiter nói thêm ông Putin cũng đã đồng ý về ý tưởng thành lập một sứ mệnh tìm hiểu tình hình tại Ukraine.

Không rõ chi tiết đề nghị của Đức, tuy nhiên AP cho hay bà Merkel đã đề cập đến sự cần thiết tiếp tục “các tham vấn song phương lẫn đa phương nhằm mục đích hợp tác bình thường hóa tình hình chính trị xã hội ở Ukraine.

Trong khi đó, tuyên bố của điện Kremlin cho biết ông Putin trong cuộc điện đàm với bà Merkel đã nhấn mạnh về “mối đe dọa bạo lực” đối với công dân Nga và cộng đồng người nói tiếng Nga. Ông Putin cũng khẳng định các biện pháp của Nga là hoàn toàn phù hợp.

Sau khi được quốc hội bật đèn xanh cho việc can thiệp quân sự vào Ukraine, tổng thống Nga Putin luôn nhấn mạnh Matxcơva có quyền bảo vệ các lợi ích và những người nói tiếng Nga tại khu vực Crimea hay bất cứ đâu thuộc Ukraine.

TRẦN PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm