Không xử phạt quảng cáo trên xe buýt

Tuy nhiên, sản phẩm quảng cáo không được thể hiện ở mặt trước, mặt sau, trên nóc xe và không vượt quá 50% diện tích mỗi bên thành xe”. Chiều 5-4, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM, khẳng định tại cuộc họp về thực hiện Luật Quảng cáo tại TP.

Theo Thượng úy Trần Xuân Đức, Phó đội trưởng Đội Tham mưu thuộc Phòng CSGT đường bộ, Công an TP (PC67), hiện CSGT chỉ xử phạt các hành vi vẽ, dán quảng cáo trên xe không theo đúng quy định trên. Tới đây, PC67 sẽ tham mưu cho Công an TP chỉ đạo các lực lượng trực thuộc không xử phạt hành vi quảng cáo trên xe (kể cả xe buýt) mà chỉ xử phạt việc quảng cáo không đúng quy định về diện tích, vị trí…

Ông Minh thông tin thêm, từ đầu năm 2012 đề án xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu và khai thác quảng cáo thương mại trên xe buýt được TP giao Sở GTVT chủ trì. Nhưng đến nay Sở VH-TT&DL vẫn chưa nhận được ý kiến tham gia, phối hợp từ phía Sở GTVT. Trong khi đó, Sở GTVT cho hay: Đề án trên nhằm xây dựng diện mạo mới cho hệ thống xe buýt, đồng thời tạo nguồn thu từ hoạt động quảng cáo, góp phần giảm kinh phí trợ giá. Tuy nhiên, đến nay đề án chưa hoàn chỉnh và chưa tìm được nhà đầu tư.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm