Không xây dựng hầm chui tại ngã tư Thủ Đức

Thêm nữa, khi làm hầm chui thì sẽ phải tháo dỡ cầu vượt trên, gây tốn kém,…

Theo vị này, trước tình hình lượng xe trên xa lộ Hà Nội tăng lên nhanh chóng thì cần sớm xây cầu vượt thứ hai chạy song song với cầu hiện hữu. Khi đó, hai cầu vượt sẽ có tám làn xe cho hai chiều. Đồng thời đường cong ở hai đầu cầu hiện nay sẽ được nắn thẳng lại để hạn chế tai nạn giao thông.

Trước đó, Hội Cầu đường cảng TP.HCM cho rằng cần sớm xây dựng hầm chui tại đây cho bốn làn xe lưu thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Sau đó, tháo dỡ cầu vượt Thủ Đức để xây dựng hầm chui thứ hai, đồng thời xây thêm cầu vượt trên đường Lê Văn Việt - Võ Văn Ngân (nối giữa hai quận 9 và Thủ Đức).

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm