Không tịch thu tài sản mua bằng tiền trộm cắp

Tuy nhiên, tòa tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND TP Cam Ranh liên quan đến số tài sản bị cáo mua sắm bằng tiền trộm cắp. Theo đó, tòa sơ thẩm tuyên tịch thu sung công quỹ số tài sản này nhưng tòa phúc thẩm tuyên trả lại cho bị cáo, đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền (trộm cắp) cho người bị hại (là bà ngoại của bị cáo).

Theo hồ sơ, ngày 5-9-2011, Vũ đến nhà ngoại mình thấy không ai trông nhà nên Vũ vào nhà tìm chìa khóa, mở cửa phòng ngủ của bà ngoại lấy hai sợi dây chuyền vàng loại 12 chỉ và 7,5 chỉ, một đôi bông tai 1,7 chỉ, nhiều nhẫn và lắc vàng… với 550 USD và 200 bảng Anh (tổng cộng hơn 286 triệu đồng). Vũ khai bán số tài sản này nhiều lần cho tiệm vàng được 250 triệu đồng để mua xe máy, xe đạp điện, TV, máy tính…

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm