Vụ xe ‘khủng’ bị bắt ở Bình Thuận:

Không thể cân xe mà chỉ đối chiếu trên giấy tờ

“Trước mắt, Trạm cân Bình Thuận yêu cầu chủ xe đến Trạm CSGT Cam Ranh (Khánh Hòa) mượn giấy tờ đang bị tạm giữ ở đây để đối chiếu. Chiếc xe trên được Tổng cục Đường bộ cấp giấy phép lưu hành đặc biệt đi từ Cần Thơ chứ không cấp đường vào nên khi chở máy biến áp quá khổ, quá tải như thế là trái phép. Trạm cân Bình Thuận sẽ xử phạt nặng trường hợp này” - ông Thạch cho biết.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 1-9, Đội Tuần tra kiểm soát Cam Ranh, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa lập biên bản, tạm giữ chiếc xe đầu kéo “hổ vồ” này. Qua kiểm tra, kiện hàng “khủng” này được vận chuyển từ Hà Nội và qua nhiều trạm, chốt CSGT. Theo giấy phép lưu hành đặc biệt do Tổng cục Đường bộ cấp ngày 18-8 đến 15-9, xe được phép chở chiều cao tối đa là 4,2 m nhưng chiếc xe này chở đến 4,6 m. Đội CSGT Cam Ranh đã lập biên bản vi phạm, tạm đình chỉ lưu thông và đưa xe vào tạm giữ ở khu vực cạnh một trạm đăng kiểm ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa) để chờ kiểm tra tải trọng. Tuy nhiên, đến rạng sáng 2-9, chiếc xe trên bỗng dưng “biến mất” và vượt hơn 200 km đến huyện Hàm Thuận Bắc thì bị lực lượng CSGT, TTGT trạm cân Bình Thuận bắt giữ.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm