Không giảm án vì hành vi phạm tội tàn nhẫn

Tòa nhận định mức án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai tuyên hồi tháng 6 là thỏa đáng. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và tàn nhẫn, cần xử phạt nghiêm.

Phương sống lang thang ở Bình Phước và Đồng Nai. Tháng 2-2012, Phương được bà P. (ngụ huyện Xuân Lộc) thuê hái hạt tiêu cho gia đình bà. Sau một thời gian, biết gia đình bà P. thường chỉ có bà và con gái mới 15 tuổi nên Phương nảy sinh ý định cướp tài sản.

Không giảm án vì hành vi phạm tội tàn nhẫn ảnh 1

Bị cáo Phương bị dẫn về trại giam sau phiên xử. Ảnh: A.MINH

Sáng 11-7-2012, Phương đến nhà bà P. chơi thì được con gái bà nhờ vào phòng ngủ sửa bóng đèn. Đi ngang phòng khách, tranh thủ lúc mẹ con bà P. không để ý, Phương lén cắt sợi dây điện cắm tivi bỏ vào túi áo khoác. Đến trưa, con gái bà P. rủ Phương ra phía sau vườn nói chuyện. Trong lúc cô bé đang mải mê kể chuyện trường lớp, Phương vòng ra phía sau lưng rồi bất ngờ dùng sợi dây điện thủ sẵn siết cổ nạn nhân đến tắt thở. Tiếp đó, Phương đi cửa sau vào nhà, dùng sợi dây điện siết cổ bà P. đến chết.

Gây án xong, Phương dọn dẹp tạo hiện trường giả, lục lấy dây chuyền, nhẫn vàng và điện thoại di động rồi đóng cửa nhà, dắt xe tẩu thoát. Trên đường đi, Phương đem cầm một chiếc điện thoại di động lấy 400.000 đồng. Có tiền, Phương thuê làm biển số xe giả gắn vào xe máy đang chạy, mang gửi vào bãi giữ xe của một bệnh viện. Số tài sản chiếm đoạt còn lại, Phương mang bán được hơn 13 triệu đồng rồi đến Bà Rịa-Vũng Tàu ăn chơi. Ngày 16-7-2012, Phương quay về huyện Trảng Bom nghe ngóng tình hình thì bị công an bắt.

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm