Không giảm án cho kẻ môi giới để người yêu đi bán dâm

Theo hồ sơ, Đạt là bạn trai của chị D. và sống chung với D. như vợ chồng. Do cần tiền tiêu xài nên ngày 10-1, Đạt đã đồng ý làm môi giới mua dâm cho ba khách hàng, mỗi khách phải trả 1,5 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Đạt gọi điện thoại cho Mai đưa hai cô gái đến khách sạn để bán dâm cho hai người. Còn Đạt thì gọi cho chị D. đến bán dâm cho người còn lại. Khi việc “mua bán” đang diễn ra, công an ập vào bắt giữ.

Tại tòa, Đạt và Mai cho biết tính từ khi bị bắt, cả hai đã môi giới mại dâm tổng cộng 10 lần, mỗi lần cả hai được hưởng từ 300.000 đến 600.000 đồng.

Với Đạt, tòa nhận định bị cáo này đã phạm tội nhiều lần với nhiều người, với người chưa thành niên và với chính người yêu của mình nên không thể giảm án.

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm