Không giảm án cho kẻ ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà

Trưa 23-10-2013, Dậu chuẩn bị một cây kéo cho vào cốp xe máy rồi chạy lòng vòng. Đến xã Bình Hưng (Bình Chánh) thấy một thanh niên dừng xe nghe điện thoại, Dậu lấy kéo ra rồi tiến sát nạn nhân, một tay dùng kéo khống chế, một tay giật ĐTDĐ rồi rú ga tẩu thoát. Nạn nhân tri hô cùng người dân xung quanh đuổi bắt được Dậu giao cho công an.

Dù bị bắt quả tang nhưng tại phiên sơ thẩm của TAND huyện Bình Chánh, Dậu vẫn quanh co chối tội. Sau phiên xử, Dậu kháng cáo nêu rằng “gia đình rất hoàn cảnh” mong được giảm án để sớm quay về “phụ giúp gia đình”.

Theo tòa phúc thẩm, Dậu “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà”. Năm 1996, Dậu bị phạt 42 tháng tù về hai tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Ba năm sau, Dậu lãnh án 17 năm tù về hai tội liên quan đến ma túy. Lần phạm tội mới nhất này của Dậu được xác định thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Do vậy, tòa không chấp nhận kháng cáo xin giảm án của Dậu.

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm