Không gài bẫy, gợi ý hối lộ khi “nhập vai”

Trong trường hợp “nhập vai” buộc phải thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì tòa soạn phải liên hệ với cơ quan công an và trình bày rõ ngọn nguồn trước khi hành vi ấy diễn ra”. Nhà báo Đức Hiển - Tổng Thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM nói tại hội thảo Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế về nghiệp vụ báo chí điều tra do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức ngày 31-3.

Nhà báo Nguyễn Thu Trang - báo Phụ Nữ TP.HCM thì cho hay chị cũng đã từng “nhập vai” và phải đưa hối lộ cho một thẩm phán. “Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể bị khởi tố nhưng vẫn phải thực hiện nhằm ngăn chặn những con người đang tác oai tác quái, gây nguy hiểm cho xã hội… Còn nhà báo Trần Lệ Thùy - Giám đốc Trung tâm Sáng kiến truyền thông và phát triển MDI cho hay trên thế giới có ít trường hợp nhà báo bị khởi tố vì “nhập vai”. Nhưng các tòa soạn luôn biết rằng họ phải đối mặt với các nguy cơ bị bắt và kết tội. Các tòa soạn và nhà báo nên chuẩn bị các phương án kỹ, nắm chắc luật và không đánh giá thấp các nguy cơ phải đối mặt khi sử dụng thủ pháp này.

 THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm