Không đề nghị khen người chống tham nhũng ở Cà Mau

Sáng 30-6, tại cuộc họp giao ban báo chí tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Phan Anh, Phó ban thi đua khen thưởng của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, thông tin chính thức về kết quả xét khen thưởng bà Bùi Lệ Oanh - cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, người từng lôi một vụ đưa và nhận hối lộ 200 triệu đồng ra ánh sáng.

Ông Nguyễn Phan Anh thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Trần Vũ

Ông Nguyễn Phan Anh cho biết tại cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh Cà Mau để xét trường hợp của bà Oanh, kết quả bỏ phiếu kín có 8 thành viên đồng ý xét khen thưởng cho bà Oanh, 5 trường hợp còn lại không đồng ý. “Theo quy định tại điểm 1.3, khoản 1, điều 7 Quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Cà Mau, nếu bà Oanh đạt số phiếu thuận 75% trở lên Hội đồng sẽ có đề xuất đến Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định khen thưởng. Tuy nhiên, bà Oanh chỉ đạt số phiếu thuận 8/13, tức khoảng 61% nên Hội đồng không đề nghị Chủ tịch tỉnh khen thưởng”- ông Nguyễn Phan Anh nói rõ.

Đó là kết quả cuối cùng hay chưa? Trả lời câu hỏi này của Phóng viên Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Phan Anh cho rằng việc đó cần phải hỏi ở Giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau. Chúng tôi liên hệ qua điện thoại với Giám đốc Sở nội vụ Cà Mau nhưng chưa trao đổi được vì ông bận họp.

Bà Oanh làm chứng tại phiên Phúc thẩm tháng 10-2016. Ảnh: Trần Vũ

Như đã thông tin, năm 2012, bà Bùi Lệ Oanh, cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, tố giác một vụ đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Sở mình. Bà còn ra tòa làm chứng để cuối cùng, tháng 10-2016, tòa án đã xử phạt hai người đưa và nhận hối lộ, thu về cho nhà nước 200 triệu đồng.

Sau khi vụ án này kết thúc, Thanh tra tỉnh Cà Mau, Sở LĐ-TB&XH tỉnh này đồng đề nghị xét khen thưởng cho bà Bùi Lệ Oanh công lao phòng chống tham nhũng, theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV, về thành tích tố cáo hành vi tham nhũng”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm