Không cấp dưỡng vì người bị hại còn sống

Tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại gần 200 triệu đồng.

 
Người bị hại Lê Văn Hùng bị thương tật 92%, bị liệt cả hai tay, hai chân. Ảnh: VIẾT LONG

Theo hồ sơ, ngày 12-7-2013, Thiện và Quý đang ngồi nhậu tại quán vỉa hè thì thấy anh Lê Văn Hùng cùng bạn vào quán nhậu. Do từng bị anh Hùng chửi nên Thiện và Quý gọi anh Hùng qua để hỏi chuyện. Sau đó cả hai xông tới đánh anh Hùng nhưng được mọi người can ngăn. Về nhà, Thiện nghe người thân mắng về việc đánh anh Hùng nên xuống bếp lấy dao rồi cùng Quý đi tìm anh Hùng để đánh. Gặp anh Hùng đang chạy xe máy chở bạn, Thiện và Quý chặn xe lại. Anh Hùng xuống xe đánh Thiện, Thiện rút dao ra đâm anh Hùng và bạn anh Hùng. Hậu quả là anh Hùng bị thương tật 92%, bị liệt cả hai tay, hai chân, còn bạn anh bị thương tật 25%.

Tại phiên phúc thẩm, vợ anh Hùng yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thỏa đáng và chu cấp tiền hằng tháng chăm sóc con của họ. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng anh Hùng chưa tử vong nên theo quy định pháp luật, bị cáo không phải chịu tiền cấp dưỡng nuôi con như yêu cầu.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm