Khởi tố phó chủ tịch phường vì 'nhận tiền không khách quan'

Ngày 12-9, tin từ Cà Mau cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nguyên phó chủ tịch UBND phường 9, TP Cà Mau Diệp Tấn Lưu. 

Trụ sở UBND phường 9, TP Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ 

Điều tra bước đầu cho thấy khi ông T., một người dân ở địa bàn phường 9 đến xin sửa chữa nhà, ông Lưu gợi ý xin 5 triệu đồng để ủng hộ đội bóng đá của phường. Một tuần sau, ông T. mang tiền đến ủng hộ. Sự việc sau đó bị lộ, ông Lưu mang tiền trả lại ông T. Thực chất phường chưa có chủ trương vận động này, ông Lưu nhận tiền bỏ túi riêng. 

NhưPLO đã phản ảnh, tháng 10-2018, sự vụ của ông Lưu bại lộ và đưa ra hội đồng kỷ luật phường xem xét. Tại văn bản họp hội đồng kỷ luật này thể hiện chủ tịch hội đồng đã kết luận việc nhận tiền như trên của ông Lưu là "không khách quan". Kết quả bỏ phiếu thống nhất kỷ luật hình thức cảnh cáo. 

Khi báo lên UBND TP Cà Mau đã bị xem xét lại, kỷ luật cách hết chức vụ ông Lưu và chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm