Khởi tố nhà báo Phan Bùi Bảo Thy

Chiều tối 10-2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam 2 bị can hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331/BLHS.

Hai người bị khởi tố gồm: Phan Bùi Bảo Thy (SN 1971, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, công tác tại báo Giáo dục & Thời đại) và Lê Anh Dũng (SN 1962, trú tại Quận 2, TP.HCM). 

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản Facebook đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video...có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tính, danh dự của các cá nhân, trong đó có lãnh đạo tỉnh, Bộ ngành Trung ương.

Sau một thời gian tiếp nhận tin báo, vào ngày 4-2, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét đối với Dũng. Qua đó, lực lượng chức năng đã thu thập nhiều tài liệu liên quan đến hành vi nói trên.

Từ lời khai của Dũng, vào ngày 5-2, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Bùi Bảo Thy. Qua đấu tranh, Thy đã khai nhận về việc đã cùng Dũng soạn thảo nhiều bài viết nói xấu, nôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Vào ngày 5 và 6-2, cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai người nêu trên.

Bộ Công an thông tin về vụ bắt nhà báo Duy Phong
Bộ Công an thông tin về vụ bắt nhà báo Duy Phong
(PLO)- Bộ Công an thông tin về vụ bắt nhà báo Duy Phong; Cấp phép đổ 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Vĩnh Tân; Cục Hậu Cần: Thanh tra vụ đóng tàu vỏ thép ở Bình Định... là những thông tin chính có trong Bản tin 17h ngày 28-6.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.