Khởi tố chủ tịch thị trấn và 3 cấp dưới gây thất thoát tiền tỉ

Chiều 21-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can là cán bộ UBND thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) trong vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây thất thoát tiền của Nhà nước.

Ông Lê Văn Minh. 

Cụ thể, các ông Lê Văn Minh, Hoàng Văn Đức (chủ tịch và phó chủ tịch UBND thị trấn Xuân An), Nguyễn Văn Thành (nguyên cán bộ địa chính thị trấn Xuân An) cùng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Bùi Duy Chân (tổ trưởng tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An) bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng.

Bốn bị can trên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, năm 2019, người dân đã tố cáo những người trên vi phạm trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị mới Xuân An, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Tổ dân phố 7 (thị trấn Xuân An) gây thất thoát tiền của Nhà nước.

Điều tra sau đó cho thấy ông Minh đã chỉ đạo cấp dưới đưa diện tích thừa vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân. Ngoài ra, các cán bộ trên còn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ dân khi không có hồ sơ đất làm căn cứ dẫn đến sai về số hộ, số khẩu, sai diện tích đất phải đền bù.

Việc làm của bốn bị can trên đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 1 tỉ đồng.
Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm