Khởi công xây dựng ba cây cầu trên QL 1A thuộc tỉnh Tiền Giang

Đây là ba trong số bốn cây cầu thuộc địa phận tỉnh này, xây dựng trước giải phóng hiện đã xuống cấp. Vào cao điểm những ngày lễ, tết… để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc và hạn chế tình trạng kẹt xe kéo dài, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phải thường xuyên điều tiết các phương tiện xe ô tô, xe hai bánh qua lại…

Khởi công xây dựng ba cây cầu trên QL 1A thuộc tỉnh Tiền Giang ảnh 1

Cầu Kinh Xáng (Châu Thành, Tiền Giang) xuống cấp, phải khắc phục dặm vá mặt cầu và thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Ảnh: T.PHÚC

Bà Nguyễn Thị Minh Thủy, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết cầu Kinh Xáng, cầu Trà Lọt và cầu Cổ Cò, được xây dựng mới mỗi cầu dài từ 418 m đến 450 m, mặt cầu rộng 12 m, thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng kinh phí đầu tư cho cả ba cây cầu trên hơn 535 tỉ đồng từ nguồn vốn tín dụng ngành GTVT, vay của JICA Nhật Bản, thi công trong thời gian 19 tháng. Riêng cầu An Hữu, trên QL 1A thuộc huyện Cái Bè, cũng sẽ được khởi công xây dựng mới trong năm nay.

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm