Khởi công sân bay đầu tiên theo hình thức BOT

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết đây là sân bay đầu tiên trong cả nước đầu tư theo hình thức BOT. Theo Phó Thủ tướng, việc này là bước đột phá lớn để phát triển hàng không dân dụng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (giữa) cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Thuận trong lễ khởi công. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Dự án xây dựng sân bay Phan Thiết được quy hoạch là sân bay lưỡng dụng, phục vụ mục đích quân sự và hàng không dân dụng. Dự án có tổng diện tích 543 ha, trong đó diện tích khu quân sự là 150 ha, khu hàng không dân dụng là 109,5 ha và diện tích dùng chung là 283,5 ha. Về tiêu chuẩn, sân bay quân sự thuộc tiêu chuẩn cấp I, đồng thời tương ứng với quy mô sân bay dân dụng cấp 4C. Dự kiến sau 36 tháng thi công, đến năm 2018, sân bay sẽ cho các loại máy bay quân sự Su27, Su30, AN26 và các máy bay dân dụng A320, A321… khai thác. Dự án do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Rạng Đông đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm