Khởi công dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Ngài David B. Shear, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cho biết qua lễ động thổ dự án này, những bước đầu tiên để vùi lấp tàn dư quá khứ đã được thực hiện. “Ngoài dự án này, hiện tại chúng tôi đang phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam chuẩn bị một đợt đánh giá ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và chúng tôi còn muốn làm nhiều hơn thế nữa” - ông nói.

Khởi công dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng ngài David B. Shear - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cắt băng khởi công dự án. Ảnh: LÊ PHI

Dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng được Chính phủ Mỹ viện trợ không hoàn lại 41 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 35 tỉ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2016 sau khi làm sạch 29 ha đất ô nhiễm dioxin trong khu vực sân bay với phương pháp hấp thụ nhiệt.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm