Khởi công 3 dự án giao thông lớn ở đồng bằng sông Cửu Long

Theo ông Lâm Văn Hoàng, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các dự án này sau khi hoàn thành sẽ tạo bước đột phá để nối thông đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 1, 61, 63, 80 và tuyến hành lang ven biển phía Nam; Khôi phục, thay thế những cầu yếu trên các quốc lộ hiện hữu để tạo thành một hệ thống giao thông liên hoàn cho khu vực miền Tây Nam Bộ; góp phần phát triển kinh tế - xã hội giữ vững chủ quyền và an ninh quốc gia tại vùng biên giới phía Tây Nam tổ quốc.

gtvt-1506-1409397602.jpg

Lãnh đạo Bộ Giao thôngcùngBan quan lý Dự án đường Hồ Chí Minh và lãnh đạocác tỉnh, thành phố Kiên Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu bấm nút khởi công 3 dự án tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang). Ảnh:Minh Sơn.

Trong đó, dự án đoạn Bến Nhất - Gò Quao thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Rạch Sỏi đến Vĩnh Thuận) dài khoảng 65,3 km, quy mô 4 làn xe có tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Do tính cấp bách nên trước mắt, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt thiết kế kỹ thuật đoạn Bến Nhất - Gò Quao, một trong những đoạn đường hẹp đang xuống cấp cần phải đầu tư với số vốn hơn 121 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành sau 17 tháng.

Dự án xây dựng 3 cầu Rạch Sỏi, Đốc Đinh và cầu Tôn Chất trên quốc lộ 80, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, có số vốn đầu tư 108 tỷ đồng, thực hiện trong khoảng 14 tháng. Đây là gói thầu thuộc Dự án tín dụng ngành giao thông để cải tạo mạng lưới đường quốc gia xây dựng 70 cầu yếu trên các quốc lộ và tỉnh lộ trong hệ thống đường bộ toàn quốc với tổng kinh phí hơn 8.200 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng trong nước.

Còn dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 61 đoạn Cái Tư - Gò Quao sẽ giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn Kiên Giang và khu vực biên giới Tây Nam. Công trình có tổng mức đầu tư 471 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dự kiến đưa vào khai thác năm 2015.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, quốc lộ 80 là trục xương sống nối Kiên Giang với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đi TP HCM. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều cây cầu trên tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng. Bộ Giao thông đã kêu gọi sự hỗ trợ của Nhật Bản, tập trung xây dựng 3 cầu Rạch Sỏi, Đốc Đinh và Tôn Chất. Ngoài 3 cầu trên, từ nay đến hết tháng 10, Bộ sẽ tiếp tục khởi công 6 cầu yếu còn lại cũng trên tuyến quốc lộ này. 

                                                                              Theo Minh Sơn/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm