Kho vải bốc cháy, hàng trăm người tháo chạy

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, người dân sống trên đường Bùi Thanh Khiết (xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nghe tiếng tri hô báo cháy. Mọi người chạy đến nhìn thấy có năm công nhân làm việc tại kho vải tháo chạy ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh AN PHƯỚC

Lực lượng tại chỗ kéo nước, bình CO2 tham gia ứng cứu. Hiện trường chứa nhiều nguyên vật liệu, máy móc ép vải nên không thể khống chế và đám cháy nhanh chóng phủ kín khu vực.

Cơ quan chức năng phong tỏa tuyến đường Bùi Thanh Khiết. Dân quân, công an lập rào chắn, ngăn người hiếu kỳ, đảm bảo tài sản cho dân. Hàng trăm người sống xung quanh hiện trường đưa những tài sản, người già, trẻ nhỏ ra ngoài, đảm bảo an toàn.

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa và nhiều xe nước PCCC huyện Bình Chánh có mặt, triển khai dập lửa. Hơn 20 giờ, đám cháy được cô lập. Tuy nhiên, lửa vẫn bùng dữ dội, khói đen bốc cao, phủ kín và làm những người xung quanh bị ngạt.

Gần 21 giờ tối cùng ngày, lính cứu hỏa nỗ lực đeo bình dưỡng khí, áo chống nóng kéo vòi rồng, lên xe thang phun nước nhằm khống chế đám cháy và ngăn lửa cháy qua nhà dân, gây ảnh hưởng. Hệ thống điện trong khu vực ngưng hoạt động, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Ghi nhận tại hiện trường, kho vải rộng hàng trăm mét đổ sập. Tài sản, máy móc, các vật dụng bên trong đã bị cháy, hư hỏng.

Theo thông tin, kho vải trên do ông Phan Huy Dũng (56 tuổi) làm chủ. May mắn, không có thương vong về người.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm