Kho sữa chắn lối thoát hiểm trong tòa nhà cao tầng

Sáng 3-4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, dẫn đầu đoàn kiểm tra gồm cảnh sát PCCC, lực lượng trật tự đô thị cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành đi kiểm tra công tác PCCC hai chung cư ở quận 1.  

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra tình hình cháy nổ ở hầm xe chung cư. ẢNH: THANH TUYỀN

Đến kiểm tra chung cư số 12 Võ Văn Kiệt, ông Hải lập biên bản xử phạt bãi xe tầng trệt vì lấn chiếm lối thoát hiểm, mất an toàn PCCC. 

Trên tường của tầng hầm để xe cũng có nhiều ổ điện, dây điện chằng chịt, bên dưới sàn thì có máy bơm đã cũ kỹ, rỉ sét nên ông Hải lưu ý phải thường xuyên kiểm tra để tránh sự cố bất ngờ xảy ra.

Tầng hầm để xe của chung cư bị xử phạt vì lấn chiếm lối thoát hiểm, trên tường lại có nhiều dây điện, ổ điện. ẢNH: THANH TUYỀN

Khu vực để máy bơm bị rỉ sét, nhiều đồ dùng ngổn ngang dưới tầng hầm chung cư 12 Võ Văn Kiệt. ẢNH: THANH TUYỀN

Sau đó, ông Hải đến kiểm tra ở tòa nhà Indochina Park Tower (số 4, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao).

Người dân tố cáo một công ty ở tầng ba của tòa nhà biến nơi này thành kho chứa sữa, xây tường chiếm dụng cầu thang thoát hiểm của cư dân.

Khi đến kiểm tra, ông Hải cùng lực lượng cảnh sát PCCC quận 1 chỉ ra những sai phạm của công ty này và đã lập biên bản.

Ông cũng đã yêu cầu lực lượng cảnh sát PCCC quận 1 lập đoàn thanh tra toàn diện chung cư về an toàn cháy nổ.

Bức tường và cánh cửa đóng chặt, ngăn lối thoát hiểm bằng cầu thang bộ của công ty ở tầng ba tòa nhà Indochina Park Tower. ẢNH: THANH TUYỀN

Ngay sau vụ cháy chung cư Carina Plaza vào ngày 23-3 khiến 13 người chết, cả thành phố tiến hành kiểm tra công tác PCCC ở nhiều chung cư. Nhiều chung cư ở quận 1 mà ông Đoàn Ngọc Hải đi kiểm tra vi phạm về các hạng mục an toàn cháy như chung cư 26 Lý Tự Trọng, chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm