Khó lập danh sách cử tri với người bị tâm thần

Đại diện Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND quận 6 kiến nghị Ủy ban Bầu cử TP xem xét hướng dẫn việc xác định người mất năng lực hành vi dân sự. Theo vị này, trên địa bàn quận 6 có khoảng 20 người bị tâm thần cư trú nhưng không có quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của tòa án. Do đó, quận không xác định được việc lập danh sách cử tri của những trường hợp trên.

Theo ông Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, đơn vị lập danh sách cử tri cũng là cơ quan có trách nhiệm thu thập tài liệu để xác minh năng lực hành vi cử tri. Ông Phong cho rằng bệnh tâm thần có nhiều dạng, người tâm thần có lúc tỉnh và có lúc mê. Ở thời điểm tỉnh, những người này vẫn được xem là có năng lực, nếu không có cơ sở chắc chắn để xác định sẽ khó giải quyết việc khiếu nại sau này. Do vậy, phải có hội đồng giám định y khoa mới xác định được người bị tâm thần hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm