Khen thưởng nhóm ngư dân cứu 19 người trên biển

Ngày 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng bằng khen cho 6 ngư dân gồm Nguyễn Văn Bình (52 tuổi), Đỗ Văn Mạnh (27 tuổi), Nguyễn Văn Tân (29 tuổi), Đỗ Văn Hạnh (25 tuổi), Mai Văn Tân (21 tuổi) và Nguyễn Văn Hòa (30 tuổi, đều quê ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc) về hành động dũng cảm cứu người gặp nạn trên biển.

11-4275-1403084620.jpg

Vùng biển nơi tàu cá THA-0704 TS gặp nạn hôm 24/4. Ảnh:Lê Hoàng.

Trước đó, vào chiều 24/4, tàu cá THA - 0704 TS do ngư dân Đào Văn Vĩ (32 tuổi, quê huyện Nga Sơn) chở khoảng 20 lao động đi khai thác ngao, trên đường trở về đến vùng biển xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc thì bất ngờ gặp cơn sóng lớn đánh chìm.

Đang trên đường đánh cá, thuyền trưởng Nguyễn Văn Bình và Đỗ Văn Mạnh phát hiện vụ tai nạn nên vội hô hoán các thuyền viên tiếp cận cứu vớt người bị nạn.

19 người đã được đưa vào đất liền an toàn. Riêng bà Vũ Thị Mùi (69 tuổi, ở xã Đa Lộc) do mặc kẹt trong khoang lái con tàu đắm nên thiệt mạng. Hơn một ngày sau, lực lượng cứu hộ cùng chính quyền mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ông Bùi Thế Sinh, Chủ tịch UBND xã Đa Lộc đánh giá, hành động của các ngư dân tham gia cứu nạn là rất kịp thời, xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng.

Theo Lê Hoàng/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm