Khánh thành khu hàng không dân dụng sân bay Tuy Hòa

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, ưu tiên nguồn vật liệu xây dựng để dự án hoàn thành vào năm 2016. Phó Thủ tướng cũng lưu ý chủ đầu tư, các nhà thầu phải huy động tối đa nguồn lực để thi công dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đoạn đường trên dài hơn 66 km, từ thị xã Sông Cầu đến huyện Đông Hòa (Phú Yên), sẽ được mở rộng từ hai làn xe lên bốn làn xe với vận tốc thiết kế 80 km/giờ, tổng mức đầu tư hơn 4.350 tỉ đồng.

Theo ông Vũ Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long - đơn vị được Bộ GTVT giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư, đây là dự án đầu tiên trong 17 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Tĩnh - Cần Thơ được khởi công. Dự kiến 16 dự án còn lại sẽ đồng loạt khởi công trong tháng 9-2013. Trong khi chờ Quốc hội phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu Chính phủ cho quốc lộ 1, các nhà thầu ứng vốn để thi công.

Khánh thành khu hàng không dân dụng sân bay Tuy Hòa ảnh 1

Cùng ngày, phát biểu tại lễ khánh thành khu hàng không dân dụng Cảng hàng không Tuy Hòa (Phú Yên), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc hiện đại hóa Cảng hàng không Tuy Hòa sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng Phú Yên thành cửa ngõ mới ra phía đông của Tây Nguyên.

Theo ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, khu hàng không dân dụng gồm sân đậu máy bay rộng hơn 30.000 m2, nhà ga hành khách rộng 4.000 m2 có khả năng phục vụ 550.000 lượt hành khách/năm. Tổng kinh phí đầu tư 400 tỉ đồng, được xây trong 18 tháng. Cũng theo ông Hùng, với đường băng dài hơn 3.000 m, sân bay Tuy Hòa đủ khả năng tiếp nhận tất cả các loại máy bay dân dụng hiện có tại Việt Nam. Hiện sân bay này đang khai thác hai tuyến bay Hà Nội - Tuy Hòa, TP.HCM - Tuy Hòa với tần suất 12 chuyến/tuần.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm