Khánh thành cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau

Vào lúc 21 giờ tối nay, 10-12, ngay sau khi đội tuyển U-22 Việt Nam đoạt huy chương vàng bóng đá nam Sea Games 30, tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đã diễn ra lễ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Cà Mau 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chúc mừng. 

Khánh thành cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự buổi lễ.

Khánh thành cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Lễ khai mạc diễn ra long trọng trước sự chứng kiến của hàng ngàn cán bộ, khách mời và người dân xã Đất Mũi với nhiều tiết mục, chương trình đặc sắc.

Hàng ngàn cán bộ, người dân dự lễ Khánh thành cột cờ. 

Dịp này, tỉnh Cà Mau và TP. Hà Nội đã tổ chức khánh thành cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. Cột cờ cao 41m, được xây dựng theo nguyên mẫu cột cờ Hà Nội, tổng vố đầu tư hơn 140 tỉ đồng do người dân Hà Nội tặng tỉnh Cà Mau. 

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa các doanh nhân .

Tại lễ Khánh thành, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội đã tặng 3 tỉ đồng cho quỹ an sinh xã hội của tỉnh Cà Mau. Nhiều doanh nhân tại địa phương và ngoài tỉnh cũng được UBND tỉnh Cà Mau tặng hoa, cảm ơn về những đóng góp xây dựng tỉnh trong thời gian qua. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm