Khánh thành cầu vượt lấy hình tượng Linga và Yoni làm cảm hứng thiết kế

Khánh thành cầu vượt lấy hình tượng Linga và Yoni làm cảm hứng thiết kế ảnh 1
Cầu vượt ngã ba Huế, TP.Đà Nẵng - Ảnh: Trung Nam Group  (TNO) 

Đây là công trình lấy cảm hứng từ hình tượng Linga và Yoni vốn là biểu tượng của người Chăm để các kiến trúc sư thiết kế xây dựng. Công trình nút giao thông khác mức ngã ba Huế đồng thời cũng là cầu vượt ba tầng đầu tiên lớn nhất Việt Nam.

Khánh thành cầu vượt lấy hình tượng Linga và Yoni làm cảm hứng thiết kế ảnh 2
 Buổi lễ khánh thành có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng. ĐỨC LỘC

Khánh thành cầu vượt lấy hình tượng Linga và Yoni làm cảm hứng thiết kế ảnh 3
 

Lãnh đạo TP Đà Nẵng bấm nút khánh thành ngã ba Huế, là cầu vượt khác mức lớn nhất Việt Nam. ĐỨC LỘC

Cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến tròn trên cao đường kính 150m với các nhánh rẽ phân luồng cho xe cơ giới được phép lưu thông hai làn trong, làn ngoài cùng dành cho các loại xe thô sơ. Điểm nhấn của kiến trúc cho cả công trình là trụ tháp Linga cao 65m với hệ cầu dây văng parabol nằm giữa vòng xuyến tròn Yoni. Đây là tầng dành cho các loại xe cơ giới lưu thông từ cửa ngõ phía bắc vào TP Đà Nẵng.

Khánh thành cầu vượt lấy hình tượng Linga và Yoni làm cảm hứng thiết kế ảnh 4
 

Hàng ngàn người dân hồ hởi đến tham dự lễ khánh thành. ĐỨC LỘC

Theo UBND TP Đà Nẵng, đây là công trình trọng điểm của TP đồng thời cũng là điểm nhấn kiến trúc cho TP trong tương lai. Được biết, tổng vốn đầu tư xây dựng công trình là hơn 2.000 tỉ đồng. Các công nhân đã được yêu cầu làm liên tục không được nghỉ với thời gian thi công chỉ trong vòng 16 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm