Khánh Hòa: Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16

Chiều 22-7, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện khẩn về việc tiếp tục tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Phong tỏa khu vực có người mắc COVID-19 ở TP Nha Trang. Ảnh: XN

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh. Các huyện còn lại gồm Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm và TP Cam Ranh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Thời gian thực hiện trong vòng 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 23-7.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh và các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch thực tế ở địa phương, chủ động điều chỉnh các biện pháp phù hợp để kiểm soát, khống chế dịch. Trường hợp cần thiết, chủ động áp dụng bổ sung các biện pháp ở mức cao hơn so với Chỉ thị 16, Chỉ thị 15.

Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 9-7. Trong đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg toàn TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh; còn huyện, TP còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay tỉnh này đã ghi nhận 799 ca nhiễm nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có bảy ca tử vong. Trong đó, nhiều nhất là thị xã Ninh Hòa với 558 ca, tiếp đó là TP Nha Trang 193 ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm