Khánh Hòa có 3 phó bí thư tỉnh ủy

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: KHO

Theo đó, tại phiên làm việc chiều 13-10, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 với 50 người.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy với 16 người.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CH

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Nguyễn Khắc Định tiếp tục làm bí thư Tỉnh ủy, bầu ba phó bí thư Tỉnh ủy gồm các ông Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân, Hà Quốc Trị.

Ông Nguyễn Khắc Định năm nay 56 tuổi, quê xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Trình độ chuyên môn là tiến sĩ luật.

Ông Định là đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Ông Định đã trải qua các vị trí công tác như: Vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập Văn phòng Chính phủ, trợ lý Thủ tướng Chính phủ. Tháng 9-2011, ông được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. 

Tháng 3-2014, ông Nguyễn Khắc Định được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, giữ chức phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó ông ở lại tiếp tục làm phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Định được bầu vào Ban chấp hành Trung ương.

Tháng 2-2016, ông Định được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ. Tháng 7-2016, ông Định được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tháng 10-2019, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Khắc Định thôi giữ chức ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; chỉ định ông Định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn năm nay 50 tuổi, quê xã Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông Toàn có trình độ chuyên môn cử nhân luật, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Toàn từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Cam Ranh, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 2-2020, ông Toàn được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa bầu làm phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Ông Nguyễn Tấn Tuân năm nay 56 tuổi, quê xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; có trình độ cử nhân luật, cử nhân chính trị.

Ông Tuân đã trải qua các chức vụ bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, bí thư Thị ủy Cam Ranh, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 2-2020, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Tuân làm chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Tấn Tuân là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. 

Ông Hà Quốc Trị được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020 từ tháng 5-2020.

Trước khi được phân công đảm nhiệm chức vụ phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Hà Quốc Trị từng là phó tổng biên tập tạp chí Kiểm Tra, phó vụ trưởng, vụ trưởng, thư ký chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương các khóa X, XI; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm