Khám nghiệm hiện trường vụ vỡ hồ chứa bùn đỏ

Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận bước đầu cũng có báo cáo UBND tỉnh về sự cố vỡ hồ. Theo đó, lượng bùn đỏ bất ngờ ập xuống đã chia cắt tỉnh lộ 719. Công ty đã huy động nhiều phương tiện cơ giới đến hiện trường dọn dẹp và sau đó đã thông xe. Về thiệt hại, chủ yếu làm hư hỏng tài sản trong khuôn viên của công ty này. Bùn đỏ còn chảy ra biển, nhuộm đỏ một đoạn biển dài giáp ranh giữa huyện Hàm Thuận Nam và Phan Thiết. Riêng xe máy của bà Đoàn Thị Hinh bị cuốn trôi, công ty cũng đã bồi thường. Hiện công ty này đã cho lấp lại bờ đập bị vỡ.

Hồ chứa bùn đỏ nói trên được Sở TN&MT xác định có diện tích 4.000-5.000 m2. Do mưa lớn, hồ tích đầy nước dẫn đến lún sụt chân đập gây rò rỉ và vỡ đập. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm