Khai thác than bùn tại… TP.HCM và Hà Nội

Quy hoạch xác định trong giai đoạn đến năm 2020 sẽ đầu tư mở rộng khai thác than bùn ở TP.HCM và Hà Nội với công suất lần lượt là 16.000 và 30.000 tấn/năm. Giai đoạn đến năm 2030 lần lượt là 20.000 và 100.000 tấn/năm.

Than bùn là một dạng nhiên liệu hóa thạch gồm mùn hữu cơ và bùn sét. Ở TP.HCM dự báo trữ lượng khoảng 3,3 triệu tấn, phân bố rải rác ở Láng Le (huyện Bình Chánh), Nhị Bình (huyện Hóc Môn), Tam Tân (huyện Củ Chi), Long Phước, Tăng Nhơn Phú (quận 9) và huyện Cần Giờ.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm