Khách mua vé tàu chợ đen bị ‘cấm cửa’

Dù vậy vẫn còn nhiều trường hợp không được lên tàu vì lý do này” - ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn), cho hay vào chiều 9-2.

Theo quy định hiện nay, số CMND in trên vé phải trùng khớp với số CMND của khách đi tàu, mục đích nhằm hạn chế vé chợ đen. Trong các ngày cao điểm phục vụ tết vừa qua (từ ngày 8-2), cứ mỗi đoàn tàu có vài trường hợp bị từ chối phục vụ.

Ông Văn khuyến cáo hành khách không nên mua vé chợ đen và khi mua vé cần yêu cầu ghi đầy đủ, đúng tên, số CMND của người đi tàu. Trường hợp đã mua vé mà không có nhu cầu đi nữa thì nên đến ga đổi lại vé, chỉ mất lệ phí 5% giá vé nếu “chính chủ”. Nếu vé tàu không “chính chủ” sẽ bị mất 10% giá vé nhưng sau ngày 12-2 sẽ bị mất 30% lệ phí. Việc trả vé chỉ được chấp nhận nếu diễn ra trước khi tàu chạy tối thiểu bốn giờ.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm